Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Các nhà sản xuất vũ khí Mỹ yêu cầu chính quyền làm rõ kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraina

MATXCƠVA (Sputnik) - Trong cuộc phỏng vấn do Financial Times đăng hôm Chủ nhật, Giám đốc điều hành Northrop Grumman, Katie Worden, cho biết ngành công nghiệp cần hiểu mức độ nhu cầu vì kho dự trữ vũ khí của phương Tây không được dự định để duy trì một cuộc xung đột kéo dài.
Sputnik
Các công ty trong khu liên hợp công nghiệp-quân sự Hoa Kỳ đang kêu gọi các chính phủ Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác phải rõ ràng về việc họ dự định cung cấp thêm bao nhiêu vũ khí cho Ukraina.
Bà nói:

“Điều quan trọng nhất bây giờ là có được những tín hiệu rõ ràng về mức độ nhu cầu, các cam kết cung cấp vũ khí lâu dài cho Kiev và mức độ sử dụng các nguồn dự trữ hiện có".

Worden cho biết bà vẫn chưa có thông tin chính xác về một số loại vũ khí và đạn dược sắp hết hạn sử dụng, nhưng bà nhấn mạnh "không ai chắc chắn việc đã chế tạo các kho dự trữ dự định để đáp ứng nhu cầu hiện tại" trong vài năm liên tiếp. Bà nói thêm ngành công nghiệp sẵn sàng đầu tư trước để mở rộng sản xuất, nhưng cần "một dấu hiệu cho thấy nếu mọi thứ được xây dựng, nhu cầu tiêu thụ sẽ được đảm bảo".
Nguồn tin chỉ ra những ưu điểm của đạn pháo Tornado-S so với HIMARS
Phát ngôn viên của một nhà sản xuất vũ khí lớn khác, giấu tên, nói với ấn phẩm rằng công ty của ông có cùng mối quan tâm với Northrop Grumman, và hy vọng trong tương lai, Hoa Kỳ sẽ phải thay thế trang thiết bị hàng không của quân đội Ukraina do Liên Xô sản xuất.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận