Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Bộ trưởng Ngoại giao Nga: Ukraina sẽ không được phép đàm phán với Nga

Matxcơva (Sputnik) - Ukraina sẽ không được phép đàm phán với Nga cho đến khi Hoa Kỳ quyết định để mặc kệ Kiev, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik và RT.
Sputnik

"Tôi chắc chắn rằng người Ukraina sẽ không được phép đàm phán, cho đến khi người Mỹ quyết định rằng "chúng ta đã gây tai tiếng, gieo rắc hỗn loạn đủ rồi, bây giờ có thể để kệ họ, xem họ tự xử lý thế nào"", Bộ trưởng nói.

Theo ông, bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev, Hoa Kỳ và Anh cố gắng thúc đẩy Nga chống lại châu Âu.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ukraina trong các cuộc đàm phán với Nga đã không công nhận DNR và LNR
"Ai cũng biết là Ukraina bị kìm giữ khỏi bất cứ bước đi mang tính xây dựng nào, được bơm vũ khí và bắt sử dụng vũ khí này ngày càng mạo hiểm hơn, ai cũng biết là hướng dẫn viên nước ngoài và các chuyên gia nước ngoài được huy động để phục vụ hệ thống HIMARS và các vũ khí khác", - ông Lavrov nói.

Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina

Ngày 17 tháng 6, ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết rằng hồi tháng 4, Matxcơva và Kiev phần lớn đã đồng ý về gói thỏa thuận, nhưng phía Ukraina «đã rời đi cùng với liên lạc về chủ đề đàm phán». Đại diện chính thức của Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Nga luôn cởi mở sẵn sàng tham gia quá trình đàm phán. Cuộc thương lượng trực tiếp cuối cùng giữa phái đoàn Nga và Ukraina diễn ra tại Cung điện Dolmabahce ở Istanbul vào ngày 29 tháng 3. Theo kết quả cuộc gặp, ông Vladimir Medinsky thành viên phái đoàn Nga tuyên bố rằng cuộc đàm phán cho phép phía Nga có xác nhận của Ukraina về ý định từ bỏ lộ trình gia nhập NATO. Kiev cũng tái khẳng định đồng ý với quy chế trung lập và hứa chấm dứt việc tra tấn các quân nhân Nga.
Thảo luận