Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Chuyên gia: Mỹ cung cấp cho Ukraina HIMARS còn để nghiên cứu hoạt động của phòng không Nga

Chuyên gia quân sự nổi tiếng Alexei Leonkov tin rằng Mỹ chuyển giao MLRS HIMARS cho Ukraina không phải để giúp Kiev đạt được bước ngoặt trên chiến trường mà còn để nghiên cứu nguyên lý hoạt động của hệ thống phòng không Nga.
Sputnik
Một ngày trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết Mỹ và các đồng minh cam kết cung cấp cho Ukraina hơn 20 hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, trong đó 12 hệ thống đã được chuyển giao.Gói hỗ trợ tiếp theo của Mỹ, sẽ được thực hiện trong tuần này, sẽ bao gồm thêm 4 MLRS như vậy. Trong số 12 tổ hợp đã được chuyển giao, theo Bộ Quốc phòng Nga, ít nhất 3 tổ hợp đã bị phá hủy trên lãnh thổ DNR - 2 ở khu vực Malotaranovka và 1 gần Krasnoarmeysk.

Tên lửa HIMARS để làm gì?

Tên lửa HIMARS là vũ khí chính xác cao được thiết kế để phản pháo, nhưng trong cuộc xung đột hiện nay, Ukraina sử dụng để bắn phá các mục tiêu dân sự ở những khu vực mà hệ thống phòng không của chúng tôi được triển khai. Khi HIMARS hoạt động và chúng tôi đánh chặn tên lửa bằng phòng không của mình, các vệ tinh do thám Mỹ nghiên cứu nguyên tắc hoạt động, nhận được thông tin vô giá cho Lầu Năm Góc", - Leonkov nói với Sputnik hôm thứ Năm.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Kiev có thể nhận được nhiều hơn tên lửa tầm xa dành cho MLRS HIMARS

“Đối với tôi, dường như đây là mục tiêu thực sự của “viện trợ” Mỹ dành cho Kiev”, - chuyên gia cho biết thêm.

Ông giải thích trong quá trình phóng HIMARS, được các hướng dẫn viên người Mỹ điều phối, thì trong không gian, các vệ tinh Mỹ ghi lại nguyên lý hoạt động của các tổ hợp Tor và Buk của Nga: chúng “kích hoạt” như thế nào, khai hỏa ra sao, trạm radar và hệ thống chỉ huy thế nào.
Theo Leonkov, các mục tiêu "đánh thuê" hỗ trợ quân sự của Washington cũng được chứng minh bằng thực tế là HIMARS đang đến Ukraina theo từng lô nhỏ, đó là lý do tại sao không thể đạt được bước ngoặt trong bất kỳ lĩnh vực nào trên mặt trận.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
LNR: Tất cả các tên lửa HIMARS của Ukraina đều do phương Tây điều khiển
Trước đó, đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật Nga nói với Sputnik cho biết theo dữ liệu tình báo, hai hệ thống HIMARS hoạt động ở hướng nam, bao gồm ở khu vực Kherson, phần còn lại - ở Donbass, trong biên chế của tất cả các tổ hợp bao gồm cả quân nhân NATO.
Thảo luận