Đại dịch COVID-19

COVID-19 đẩy tăng nguy cơ trầm cảm và lo lắng ở người cao tuổi

Moskva (Sputnik) - Các nhà khoa học từ Trường College London (Vương quốc Anh) phát hiện ra rằng những người trưởng thành trên 52 tuổi đã khỏi bệnh COVID-19 có nguy cơ tăng gấp đôi về gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm và lo âu.
Sputnik
Bài báo của các tác giả công trình nghiên cứu này đăng tải trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 5.146 người trưởng thành ở độ tuổi từ 52 đến 74, trong thời gian dài tham gia vào nghiên cứu về quá trình lão hóa. Kết quả khảo sát từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2020 cho thấy 49% người lớn tuổi từng nhiễm COVID-19 có biểu hiện rõ về triệu chứng lâm sàng của bệnh trầm cảm, trong khi những người không bị nhiễm bệnh thì chỉ 22% có triệu chứng như vậy.
Đại dịch COVID-19
Hàn Quốc xác nhận làn sóng COVID-19 mới
Các triệu chứng kéo dài đến sáu tháng sau khi khởi phát nghi lây nhiễm và tăng mạnh hơn trong đợt đánh giá lần thứ hai, thực hiện từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2020, cho thấy tỷ lệ trầm cảm và lo lắng ở người lớn tuổi từng nhiễm bệnh lần lượt là 72% và 13%, so với 33% và 7% ở những người không bị lây nhiễm. Trạng thái này đi kèm với suy giảm chất lượng sống, tăng cảm giác cô đơn và khó khăn tài chính trầm trọng hơn.
Thảo luận