94 cá thể rùa và kỳ đà bị vận chuyển trái phép vào Việt Nam

HÀ NỘI (Sputnik) - Lợi dụng đêm tối ngày 24/7, nhóm đối tượng buôn lậu từ Campuchia đã vận chuyển trái phép 94 cá thể rùa và kỳ đà vào Việt Nam.
Sputnik
Ngày 26/7, lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, An Giang cho biết đơn vị đang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng điều tra vụ vận chuyển 94 động vật hoang dã từ Campuchia về Việt Nam.
Trước đó, khoảng 2h10 ngày 24-7, Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 9 của Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình phát hiện 3 người có dấu hiệu nghi vấn đang khuân vác đồ vật từ vỏ lãi lên bờ sông Hậu, đoạn xã Khánh An, huyện An Phú.
Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm người này lợi dụng đêm tối lẩn trốn, để lại 1 động cơ máy xăng và chiếc vỏ lãi đã qua sử dụng.
Cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam
Việt Nam làm gì khi 10 triệu cá thể rùa quý hiếm bị buôn bán trái phép mỗi năm?
Kiểm tra vỏ lãi có 10 thùng giấy, khu vực bờ sông có 3 bao tải, bên trong có chứa nhiều động vật. Cụ thể, có 52 con kỳ đà, trọng lượng trên 260kg và 42 con rùa trên 73,8kg, ước tổng trọng lượng gần 335kg.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình hiện đã bàn giao toàn bộ tang vật cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang chăm sóc, bảo quản; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Thảo luận