Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Bộ Quốc phòng Nga: Tiêm kích Su-35 tiêu diệt S-300 của Ukraina gần Kramatorsk

MATXCƠVA (Sputnik) - Máy bay chiến đấu Su-35S của Nga đã phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraina gần Kramatorsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Năm.
Sputnik

Bộ cho biết: “Tại khu vực Kramatorsk, một máy bay chiến đấu đa năng Su-35S của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã phá hủy một bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraina”.

Quân đội Nga tiêu diệt Uragan, Grad và S-300

Không chỉ thế, quân đội Nga trong trận phản pháo đã bắn trúng thêm hai khẩu đội tên lửa Uragan của Ukraina và một khẩu đội Grad, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Năm.

Quân đội Nga tiêu diệt 70 binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraina

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hàng không Nga với tên lửa chính xác cao đã tiêu diệt 70 binh sĩ Ukraina ở Artemovsk, Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
"Có tới 70 binh sĩ và hơn 5 xe bọc thép đã bị phá hủy bởi tên lửa phóng từ đường không chính xác cao của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tại điểm triển khai tạm thời của tiểu đoàn thuộc lữ đoàn cơ giới 72 trong khu vực Artemovsk”, - bộ cho biết.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt đã phá hủy 4.167 xe bọc thép của đối phương

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận