Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Tòa án tối cao LB Nga xác nhận trung đoàn Ukraina "Azov"* là tổ chức khủng bố

MOSKVA (Sputnik) - Tòa án tối cao Nga đã thỏa mãn đơn yêu cầu của Văn phòng Tổng công tố Liên bang Nga về việc công nhận trung đoàn Ukraina "Azov"* là một tổ chức khủng bố và cấm hoạt động của tổ chức này tại Liên bang Nga.
Sputnik

"Tòa án quyết định: đáp ứng đơn yêu cầu của Tổng Công tố Liên bang Nga", - theo nội dung quyết định của tòa án, được công bố vào thứ Ba.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người đứng đầu DNR: LLVT Ukraina đã tham gia tra tấn cùng với những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc Azov*

"Xác nhận tổ chức dân tộc chủ nghĩa bán quân sự Ukraina "Azov"* (các tên gọi khác được sử dụng - Tiểu đoàn Azov*, Trung đoàn Azov*) là một tổ chức khủng bố và cấm các hoạt động của tổ chức này trên lãnh thổ Liên bang Nga".

Theo tài liệu công bố, "quyết định liên quan đến việc cấm các hoạt động của tổ chức có thể được thi hành ngay lập tức".
Văn phòng Tổng công tố đã đệ đơn kiện cấm "Azov"* vào đầu năm nay.
Hiện nay, Ủy ban điều tra Nga đang tiến hành điều tra một số vụ án hình sự đối với các thành viên của "Azov"* về việc họ liên quan đến việc sát hại thường dân ở Donbass.
* Đã bị khởi tố vụ án hình sự ở Nga
Thảo luận