Đài Bắc thông báo có máy bay không người lái bay qua các đảo ở eo biển Đài Loan

MOSKVA (Sputnik) - Vào tối thứ Tư quân đội Đài Loan đã phát hiện một máy bay không người lái bay gần các đảo Kim Môn (Jinmen) và Beiding ở eo biển Đài Loan, pháo hiệu cảnh báo đã được bắn về hướng chiếc UAV này, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết hôm thứ Năm.
Sputnik
Cơ quan cho biết quân đội Đài Loan trên đảo Kim Môn đã bắn pháo hiệu cảnh báo theo quy trình hoạt động tiêu chuẩn để yêu cầu UAV rời khỏi khu vực, đồng thời lực lượng đã chuyển sang tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
Thông báo không nói rằng chiếc máy bay không người lái đó là của quân đội Trung Quốc đại lục.
Su-35 của không quân Trung Quốc tới eo biển Đài Loan
Quần đảo Kim Môn do Đài Loan quản lý nhưng nằm gần tỉnh Phúc Kiến ở phía đông Trung Quốc. Bên cạnh đó Trung Quốc đại lục coi quần đảo này là một phần của quận nội thành Tuyền Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến.
Tờ South China Morning Post lưu ý rằng kể từ những năm 1950 không có máy bay quân sự nào của Trung Quốc đại lục, kể cả máy bay không người lái, bay qua quần đảo Kim Môn.
Thảo luận