Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Kiev chỉ trích phương Tây vì chậm chạp gửi tiền đến Ukraina

MATXCƠVA (Sputnik) - Các nước phương Tây quá chậm chạp trong việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho Kiev, Maria Repko, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Chiến lược Kinh tế Ukraina, cho biết.
Sputnik
Theo bà, các chính trị gia Mỹ và châu Âu đang sôi nổi thảo luận về "Kế hoạch Marshall" cho nước cộng hòa, không chỉ vì mang lại hy vọng cho cư dân, mà còn vì không phải trả tiền cho việc đó.

Phương Tây đưa ra những lời hứa hào phóng, nhưng thực hiện chúng chậm một cách đáng thất vọng. Tổng cộng, hơn 31 tỷ euro hỗ trợ ngân sách từ các nhà tài trợ quan trọng nhất nên được cung cấp cho Ukraina. <…> Nhưng từ tháng 2 đến ngày 28 tháng 6, chỉ khoảng 7,6 tỷ đã thực sự được gửi đi”, - bà phàn nàn.

Trong khi đó, nguồn dự trữ ngoại hối của nước này đang cạn kiệt. Chính quyền yêu cầu tạm dừng thanh toán cho các chủ sở hữu Eurobonds, vì việc trả nợ thương mại trở thành gánh nặng quá lớn đối với ngân sách, chuyên gia lưu ý.
Tính đến cuối tháng 6, dự trữ ngoại hối của Ukraina là 23 tỷ USD. Tỷ lệ chi tiêu hiện tại có nghĩa là nhà nước sẽ sớm đứng trên bờ vực sụp đổ tài chính nếu viện trợ không được tăng tốc, Repko cảnh báo.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sĩ quan Mỹ nói phương Tây sẽ ngừng trang bị vũ khí cho Ukraina vào mùa thu

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận