Tướng Ba Lan dự đoán khả năng rút quân Mỹ khỏi châu Âu vì tình hình Đài Loan

MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ có thể phải rút quân khỏi châu Âu và giảm bớt hỗ trợ cho Ukraina do tình hình ở Đài Loan. Đó là tuyên bố do cựu chỉ huy quân đội Ba Lan Waldemar Skrzypczak nêu ra trong cuộc đàm đạo với Wprost.
Sputnik
Theo lời Tướng Skrzypczak, hôm nay rất khó tiên liệu cuộc khủng hoảng Đài Loan sẽ phát triển theo hướng nào, vì “không thể đoán trước được Bắc Kinh”.

“Người Mỹ có thể phải rút quân khỏi châu Âu và cắt giảm hỗ trợ cho Ukraina. Đối với Hoa Kỳ, Thái Bình Dương là khu vực có tầm ý nghĩa chiến lược”, - nhà quân sự Ba Lan dự đoán.

Theo quan điểm ​​của ông, trong trường hợp xảy ra xung đột, Hoa Kỳ sẽ tập trung nỗ lực chính vào tiểu vùng này. Vị tướng lưu ý rằng tiềm lực của lục quân Hoa Kỳ không cho phép họ tiến hành các hoạt động quân sự ở hai nơi cùng lúc.
Ngoại trưởng Trung Quốc nêu ba sai lầm của Hoa Kỳ trong vấn đề Đài Loan

Hoa Kỳ toan tính gây bất ổn khu vực

Trước đó, Ngoại trưởng và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã lên kế hoạch cho chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới Đài Loan nhằm tạo ra cuộc khủng hoảng trong khu vực và tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở đó. Ông Vương lưu ý rằng Hoa Kỳ "có thói quen" tạo ra vấn đề rồi "lợi dụng vấn đề để thực thi ý tưởng chiến lược của riêng mình».
Thảo luận