Chương trình giao lưu nghệ thuật "Hồi sinh từ mảnh cầu vồng"

HÀ NỘI (Sputnik) - Tối 10/08, Chương trình giao lưu - nghệ thuật “Hồi sinh từ mảnh cầu vồng” đã diễn ra long trọng tại Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 61 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8).
Sputnik
Tham dự sự kiện có sự góp mặt của Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đồng chí Đào Duy Quát, Nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, cùng đại diện các Bộ, ban ngành và Đại sứ quán các nước.
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) phát biểu khai mạc chương trình.
Phát biểu tại sự kiện, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA), nhấn mạnh:

“Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội”.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hồi sinh từ mảnh cầu vồng”
Trao đổi với Sputnik về ý nghĩa của hoạt động này, Trung tướng, PGS.TS Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA), cho biết:

“Thông điệp của chương trình này muốn gửi đến mọi người đó là hậu quả chất độc da cam/dioxin ngày nay ở Việt Nam vẫn còn dai dẳng. Mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm và chăm lo nhưng việc nạn nhân chất độc da cam/dioxin hồi sinh vẫn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy chúng ta phải cùng nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam - nỗi đau không của riêng ai. Nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam là nỗi đau chung của nhân dân Việt Nam và cũng là nỗi đau của nhân loại tiến bộ trên thế giới”.

“Hồi sinh từ mảnh cầu vồng” là chương trình do Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cùng với cơ quan chỉ đạo của Ban chỉ đạo 701 (Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam) và Truyền hình Quân đội tổ chức.
61 năm thảm họa da cam tại Việt Nam: Chung tay xoa dịu nỗi đau nhiều thế hệ
Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hậu quả nặng nề của chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị đối với nạn nhân chất độc da cam và những nỗ lực của toàn xã hội, cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin.
Chương trình cũng là dịp biểu dương những tấm gương nạn nhân chất độc cam đã tỏa sáng bằng nỗ lực và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, vượt qua hoàn cảnh nghiệt ngã để hòa nhập cộng đồng; tôn vinh, tri ân các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, những “Tấm lòng vàng”… luôn đồng hành chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
Các đại biểu nhắn tin chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2022 với cú pháp “Da cam” gửi 1409
Tại chương trình, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) kêu gọi các nhân, tổ chức trong và ngoài nước hưởng ứng tham gia nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2022” với Cú pháp: DA CAM gửi 1409; mỗi tin nhắn trị giá 20 nghìn đồng và ủng hộ nạn nhân qua App VAVA PLUS, tài khoản: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; số tài khoản: 685.1111.879.230, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.
Thảo luận