Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Đan Mạch tuyên bố sẵn sàng huấn luyện binh sĩ Ukraina

MOSKVA (Sputnik) - Các nhà chức trách Đan Mạch có ý định cử các giảng viên quân sự đến Vương quốc Anh để huấn luyện binh lính Ukraina, cũng như đào tạo các sĩ quan Ukraina tại Đan Mạch, Swissinfo cho biết.
Sputnik
Tại hội nghị dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/8, các bộ trưởng quốc phòng Anh, Đan Mạch và Ukraine sẽ thảo luận về hỗ trợ lâu dài cho Ukraina, bao gồm đào tạo quân sự, rà phá bom mìn và cung cấp vũ khí.

"Đan Mạch sẽ cử 130 giảng viên quân sự tham gia dự án đào tạo của Anh", - Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Morten Bodskov cho biết.

Đóng góp của Thụy Điển

Trước đó, nhà chức trách Thụy Điển đã quyết định cử 120 chuyên viên tới Anh để huấn luyện quân đội Ukraina trong khuôn khổ Lực lượng viễn chinh chung (JEF). Mục tiêu của sáng kiến là hỗ trợ Ukraina duy trì và tăng cường tiềm lực quốc phòng của mình.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Phát hiện căn cứ ở LNR, nơi người nước ngoài huấn luyện binh sĩ Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận