Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Tổng thống Phần Lan không nhìn thấy cơ hội lớn cho hòa bình ở Ukraina

MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö cho biết ông không thấy có nhiều chỗ cho hòa bình ở Ukraina, nhưng ủng hộ việc duy trì các kênh đối thoại với Nga.
Sputnik
"Tôi phải thừa nhận rằng ngay bây giờ tôi không thấy có nhiều chỗ cho hòa bình", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN.
“Tôi yêu chuộng hòa bình và tôi nghĩ rằng bất kỳ hành động nào trong việc tìm kiếm hòa bình đều quan trọng. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống (Pháp) Macron và Thủ tướng (Đức) Scholz trong việc giữ cơ hội thảo luận với Điện Kremlin”, Niinistö nói thêm.
Ông nói tình hình có vẻ đặc biệt khó khăn vì Tổng thống Nga Vladimir Putin khó có thể chấp nhận một thất bại ở Ukraina.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ở Ukraina nói về việc phương Tây có kế hoạch thúc đẩy Kiev tiến tới hòa bình với Nga
"Ông ấy là một chiến binh. Vì vậy, rất khó để tưởng tượng ông ấy có thể chấp nhận thất bại ở Ukraina dưới hình thức này hay hình thức khác. Rõ ràng điều này khiến tình hình trở nên rất, rất nguy cấp", tổng thống nói.
Thảo luận