Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Hướng dân viên NATO tham gia các cuộc tấn công của Ukraina

Matxcơva (Sputnik) - Các chỉ đạo viên của NATO không chỉ huấn luyện cho các đội hình vũ trang của Ukraina, mà còn dẫn dắt họ trong các cuộc tấn công, Denis Pushilin, người đứng đầu DNR, nói với các phóng viên hôm thứ Tư.
Sputnik

“Chúng tôi đã chạm trán với NATO, và sự tiếp xúc này ngày càng rõ ràng hơn, ở các khu vực khác nhau trên mặt trận. Chúng tôi ngày càng ghi nhận các giảng viên nước ngoài, giảng viên NATO, những người không chỉ được huy động để huấn luyện các lực lượng vũ trang Ukraina, mà trở thành người đứng đầu các đơn vị này và dẫn dắt họ trong cuộc tấn công", - ông Pushilin nói.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Khoảng 4.700 người Ukraina đã hoàn thành khóa huấn luyện chiến đấu ở Anh
Ngoài ra, theo ông, việc cung cấp vũ khí trong các báo cáo chính thức chỉ là yếu tố bao che, trên thực tế việc này đã diễn ra trong một thời gian dài.
"Loại khí tài này đã được cung cấp từ lâu, nó đã được sử dụng lâu nay ở vùng lãnh thổ Donbass và các vùng lãnh thổ được giải phóng khác. Vì vậy, chúng ta cần giành chiến thắng", - người đứng đầu DNR nói.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận