Bộ Quốc phòng Nhật Bản ủy thác nghiên cứu về thao túng dư luận với sự trợ giúp của AI

Matxcơva (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiến hành một nghiên cứu về thao túng dư luận bằng cách sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy ý tưởng tăng cường khả năng phòng thủ đất nước thông qua mạng xã hội, hãng thông tấn Kyodo trích dẫn các nguồn chính phủ.
Sputnik

Thao túng ý kiến xã hội

Theo nguồn tin, vào tháng 10 năm nay, chính phủ trên cơ sở đấu thầu chọn văn phòng tại Nhật Bản của một công ty tư vấn quốc tế làm đơn vị thực hiện nghiên cứu này. Nghiên cứu dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào năm 2023 và kéo dài trong ba năm.
Đầu tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ Hai chỉ thị cho các bộ trưởng tài chính và quốc phòng tăng ngân sách quốc phòng 5 năm của đất nước theo "Kế hoạch phòng thủ" lên 43 nghìn tỷ yên (318 tỷ USD). Trước đó, Kishida gặp Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada và Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki và chỉ thị thực hiện các biện pháp ngân sách để tăng chi tiêu quân sự lên 2% GDP mỗi năm vào năm 2027. Đây là khoảng 11 nghìn tỷ yên (81 tỷ USD). Chi tiêu quân sự trong năm tài chính 2022 hiện tại là 5,4 nghìn tỷ Yên (40 tỷ USD), tương đương 1,24% GDP.
Nhật Bản sẽ từ bỏ chủ nghĩa hòa bình vì khủng hoảng Ukraina và Đài Loan
Để đạt được kết quả này, chính phủ sẽ cần 1 nghìn tỷ đô la (khoảng 7,3 tỷ đô la) quỹ bổ sung hàng năm, hiện không thể thu hút ngay cả khi giảm chi phí ở các khoản chi khác và sử dụng tiền từ các khoản thu ngoài thuế sau khi bán tài sản nhà nước.
Để đảm bảo mức tài chính dự kiến, đảng cầm quyền ủng hộ việc phát hành chứng khoán chính phủ mới, nhưng Bộ Tài chính Nhật Bản nhiều lần lên tiếng đánh giá tiêu cực về phương án này, và vấp phải phản ứng trái chiều từ người dân Nhật Bản và sự chỉ trích từ các đảng đối lập.
Thảo luận