Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Bộ Ngoại giao Pháp công bố tổng lượng khối viện trợ cho Ukraina

Moskva (Sputnik) - Tổng số tiền viện trợ cho Ukraina huy động được từ hội nghị quốc tế ở Paris là gần 1 tỷ euro, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết. Hội nghị quốc tế để hỗ trợ Ukraina đã được tổ chức tại Paris hôm thứ Ba.
Sputnik
"Khoản viện trợ mà chúng tôi đã huy động cùng nhau vượt quá số tiền 800 triệu euro mà Zelensky yêu cầu trước đó. Tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã thu được một số tiền lớn. Số tiền này gần 1 tỷ euro", Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna nói trong cuộc họp báo hôm thứ Ba.
Theo bà, trong số tiền này, 415 triệu euro dành cho lĩnh vực năng lượng, 25 triệu euro dành cho cung cấp nước, 38 triệu euro cho thực phẩm, 17 triệu euro cho chăm sóc sức khỏe, 22 triệu euro cho giao thông.
Ngoài ra, tổng thống Pháp và tổng thống Zelensky đã có cuộc trò chuyện dài vào sáng chủ nhật. Cụ thể, họ đã thảo luận về kế hoạch hòa bình của Zelensky, được trình bày trong khuôn khổ G20 và thảo luận về các điều khoản của kế hoạch này.
Trước đó, Vladimir Zelensky cho biết ngành năng lượng Ukraina cần được hỗ trợ khẩn cấp với số tiền khoảng 800 triệu euro.
Kho vũ khí của Pháp sắp cạn kiệt
Thảo luận