Tìm thấy giấy tờ của con cái người đứng đầu chính phủ Myanmar trong nhà trùm ma túy

MOSKVA (Sputnik) - Tờ Bangkok Post dẫn các nguồn tin cho biết, nhà chức trách Thái Lan đã phát hiện nhiều giấy tờ thuộc về các con của Thủ tướng Myanmar Min Aung Hlaing trong cuộc đột kích vào nhà của một tên trùm buôn lậu ma túy.
Sputnik

"Các tài liệu pháp lý và sổ ngân hàng thuộc về con gái và con trai của Min Aung Hlaing đã được tìm thấy tại nhà của Tun Min Latta, 53 tuổi, bị buộc tội âm mưu buôn bán ma túy và rửa tiền", - tờ Bangkok Post cho biết.

Theo ấn phẩm, Tun Min Latta là cộng sự thân cận của Min Aung Hlaing, người lên nắm quyền ở Myanmar cùng với chính phủ quân sự vào tháng 2 năm 2021.
Nóng: Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quận Hoàn Kiếm bị sát hại

Gian lận bầu cử

Vào thời điểm đó, quân đội cáo buộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền đã làm sai lệch kết quả bầu cử năm 2020 và nói rằng họ sẽ trao lại quyền lực cho một chính phủ dân sự sau khi có đủ các điều kiện để nối lại chế độ đa đảng dân chủ.
Thảo luận