Nga giúp việc tạo ra hệ thống cung cấp thực phẩm cho trường học ở Campuchia, Lào và Sri Lanka

Matxcơva (Sputnik) – Vào năm 2022, trong khuôn khổ hỗ trợ quốc tế trong việc tạo ra các hệ thống bữa ăn học đường bền vững, nước Nga đã mở rộng địa lý hỗ trợ sang một số quốc gia ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, theo một tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.
Sputnik
Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng Nga có kinh nghiệm đáng kể trong việc hỗ trợ các quốc gia thân thiện trong việc tạo ra và phát triển các hệ thống cung cấp thực phẩm trường học bền vững. Đối tác quốc tế chính trong lĩnh vực này trong hơn 10 năm qua là Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP).

"Kể từ năm 2022, chúng tôi đã mở rộng địa lý hỗ trợ cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương (Campuchia, Lào và Sri Lanka)", - trang web của bộ này cho biết trong một tuyên bố.

Ngoại trưởng Nga Lavrov đến Campuchia dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á

Các dự án ở cấp độ toàn cầu

Nga đang thực hiện một loạt các dự án như vậy ở các khu vực khác nhau trên thế giới với tổng trị giá hơn 130 triệu USD.

"Chúng tôi dự định tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với Chương trình Lương thực Thế giới để hỗ trợ cho các quốc gia có nhu cầu và đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu", - Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm.

Thảo luận