"Có mọi lý do để báo động, vì tổ hợp trí tuệ-công nghiệp của phương Tây, vốn không phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào vì những sai lầm ngớ ngẩn và thảm khốc của mình lại đang ủng hộ sự can thiệp quân sự", - ấn phẩm viết.
Bài báo lưu ý rằng nếu trước đây Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraina vì sợ "sự leo thang hạt nhân của Nga", thì bây giờ họ đang giúp nước này vì sợ một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài, mà đây sẽ là phép thử đối với các mối quan hệ quốc tế.
Mọi thứ đều có giới hạn của nó
Sự hỗ trợ như vậy cũng có giới hạn của nó, đó là lý do Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối không đưa quân ra tiền tuyến vì không muốn chọc giận thêm ông Putin nữa.
Tác giả lập luận rằng mục tiêu của Washington là để Ukraina có thể tự vệ.
“Và điều này hoàn toàn không có nghĩa là cần phải lấy lại những khu vực hiện không thể với tới được, chẳng hạn như Donbass hay Crưm", - nhà báo viết.
Ngoài ra, nền kinh tế Ukraina đã bị phá hủy trong cuộc chiến, và điều này làm suy yếu sự ổn định lâu dài của đất nước, tài liệu tóm tắt.