Nhật Bản giảm mạnh mua dầu của Nga

MOSKVA (Sputnik) - Nhật Bản vào tháng 1 năm 2023 đã giảm 76% lượng dầu mua từ Nga so với cùng kỳ năm trước, theo Bộ Tài chính Nhật Bản.
Sputnik
Nhập khẩu than trong tháng đầu tiên của năm đã giảm 56,9% so với năm 2022 và nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giảm 9,7%.
Xuất khẩu kim loại màu của Nga sang Nhật Bản cũng giảm (- 37,4%). Đồng thời, nhập khẩu quặng kim loại màu tăng 76,1% trong tháng 1 so với năm ngoái.
Nhìn chung, Nhật Bản trong tháng này đã giảm nhập khẩu hàng hóa từ Nga 18,4% tính theo năm (xuống 1,05 tỷ USD), trong khi nguồn cung cho Nga giảm 36,3% (xuống 326,31 triệu USD).
Nhật Bản tham gia áp đặt hạn chế về giá đối với sản phẩm dầu từ Nga

Trừng phạt Nga

Vào ngày 5 tháng 12, Nhật Bản đã áp đặt trần giá đối với dầu của Nga cùng với các nước G7 khác, cũng như EU, Thụy Sĩ, Na Uy và Úc. Giá cận biên được đặt ở mức 60 đô la một thùng.
Ngày 6/2, Nhật Bản cũng tham gia áp giá trần đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Do đó, việc mua bán, môi giới và vận chuyển dầu mazut từ Nga chỉ được phép nếu giá mỗi thùng không vượt quá 45 USD. Đối với xăng, nhiên liệu diesel và dầu, mức giá tối đa được giới hạn ở mức 100 USD/thùng.
Thảo luận