Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Thay đổi quy mô lớn của các chỉ huy quân khu diễn ra ở Nga

MOSKVA (Sputnik) - Trung tướng Andrei Mordvichev được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu Trung tâm, Đại tướng Sergei Kuzovlev - Quân khu phía Nam, Trung tướng Yevgeny Nikiforov - Quân khu phía Tây, theo trang web Bộ Quốc phòng Nga.
Sputnik

"Năm 2023, ông được bổ nhiệm vào vị trí chỉ huy trưởng Quân khu Trung tâm", - trang web của bộ cho biết trên trang về Mordvichev.

Trước đây, chức vụ chỉ huy của Quân khu trung tâm do Đại tướng Alexander Lapin đảm nhiệm.

"Từ tháng 1 năm 2023, theo sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh quân đội của Quân khu phía Nam", - Bộ Quốc phòng Nga thông báo về Kuzovlev.

Trang web cũng nói Nikiforov "đã được bổ nhiệm làm chỉ huy của Quân khu phía Tây kể từ tháng 1 năm 2023."
Vào tháng 10 năm 2022, có thông tin về việc bổ nhiệm Trung tướng Rustam Muradov làm Tư lệnh Quân khu phía Đông.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BQP Nga: Lực lượng vũ trang Nga tiêu diệt tới 200 binh sĩ Ukraina theo hướng Donetsk trong một ngày

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina

Nga đã phát động một chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24 tháng 2. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua." Vì điều này, Nga đã lên kế hoạch thực hiện "phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa Ukraina", đưa ra trước công lý tất cả tội phạm chiến tranh chịu trách nhiệm về "tội ác đẫm máu đối với thường dân" ở Donbass.
Theo tổng thống Nga, mục tiêu cuối cùng của chiến dịch là giải phóng Donbass và tạo ra các điều kiện đảm bảo an ninh của Nga. Ông Putin tuyên bố rằng phương Tây đang cố gắng tạo ra một vùng đất chống Nga ở Ukraina để làm cho Nga sụp đổ, chiến dịch đặc biệt đã được phát động để ngăn chặn điều này.
Thảo luận