Người phát ngôn BNG Nga cáo buộc Đại sứ Đức im lặng về vụ phá hoại “Dòng chảy phương Bắc”

MOSKVA (Sputnik) - Người phát ngôn BNG Nga Maria Zakharova cáo buộc Đại sứ Đức tại Nga Géza Andreas von Geyr lảng tránh trả lời câu hỏi về vụ nổ tại đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Bắc”.
Sputnik
Trước đó, Đại sứ Đức Von Geyr giải thích với hãng tin RBC việc ông không bình luận về thủ phạm trong vụ phá hoại “Dòng chảy phương Bắc” và “Dòng chảy phương Bắc -2” là do cuộc điều tra chưa kết thúc.
"Thật thú vị làm sao: trong vụ Navalny Đại sứ Von Geyr có cả bằng chứng lẫn lời buộc tội ngay lập tức, và trong suốt những năm qua ông ấy không chuyển cho Moskva bất cứ một câu trả lời thực chất nào từ Berlin cho các câu hỏi của Nga. Còn về “Dòng chảy phương Bắc” thì suốt nửa năm sau sự việc vẫn chỉ có im lặng. Và công khai tránh trả lời, rồi quên nói rằng Nga không được tiếp cận điều tra", - bà Zakharova viết trên Telegram.
Hoa Kỳ cho nổ tung Dòng chảy phương Bắc để giữ Đức đứng về phía mình trong cuộc xung đột
Bà Zakharova cũng lưu ý rằng vào ngày 9/9/2020 Đại sứ quán Đức đã đăng thông cáo báo chí với nội dung cáo buộc nhằm vào Nga sau khi Navalny nhập viện. Tuy nhiên đối với những chất vấn từ phía Nga về hoàn cảnh xảy ra vụ việc cơ quan đại diện ngoại giao Đức cũng không hề có câu trả lời.
"Còn bây giờ điều gì đã ngăn cản chính ngài Đại sứ Von Geyr đây đánh giá một cách rõ ràng về vụ khủng bố, nhân tiện nói thêm là vụ này được tiến hành trong khu vực quản lý của khối quân sự chịu trách nhiệm về an ninh mà đất nước ông ấy là một thành viên? Lần này, ông ấy đem cuộc điều tra ra làm cớ để tránh phải đề cập đến câu chuyện không dễ chịu gì về một sự việc hiển nhiên", - người phát ngôn BNG Nga viết.
Thảo luận