Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Trump tự nhận công bắt đầu cung cấp vũ khí tới Ukraina

MOSKVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tự công nhận rằng chính ông là người bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraina, đồng thời ngừng triển khai dự án Dòng chảy Bắc- 2.
Sputnik
Phát biểu tại một cuộc mít tinh của những người ủng hộ ông ở Texas, ông bác bỏ tuyên bố của "một kẻ ngốc nào đó" rằng ông "mềm lòng với Nga".

“Putin nói với tôi rằng nếu ông quá mềm mỏng, thì tôi sẽ không muốn nhìn thấy ông khi ông tàn nhẫn”, - Trump nói.

Cựu Tổng thống Mỹ nhắc lại rằng chính ông là người đã phê duyệt việc cung cấp hệ thống chống tăng Javelin cho Kiev.

“Tôi đã đưa cho người Ukraina hàng trăm chiếc Javelin (hệ thống tên lửa chống tăng Javelin) trong khi người tiền nhiệm Tổng thống Mỹ Barack Obama gửi cho họ những chiếc gối…”, - Trump nói.

Tình hình với Dòng chảy Bắc- 2

Cựu lãnh đạo Mỹ cũng nhận công lao trong việc chấm dứt dự án Dòng chảy Bắc- 2. Ông nhắc lại rằng, sau khi lên nắm quyền, người kế nhiệm Joe Biden đã dỡ bỏ các hạn chế ngăn cản việc vận hành đường ống dẫn khí đốt và nó sẽ hoạt động nếu không có xung đột ở Ukraina.
Ông Trump nói rằng những lời buộc tội chống lại ông sẽ dẫn đến "những cái chết và sự hủy diệt"

Việc cung cấp vũ khí cho Ukraina

Nga trước đó đã gửi công hàm tới các nước NATO vì cung cấp vũ khí cho Ukraina. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraina sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố rằng các nước NATO đang "đùa với lửa" khi cung cấp vũ khí cho Ukraina. Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov lưu ý rằng việc cung cấp cho Ukraina vũ khí từ phương Tây không góp phần vào sự thành công của các cuộc đàm phán Nga-Ukraina và sẽ có tác động tiêu cực. Ông Lavrov tuyên bố rằng Mỹ và NATO có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột ở Ukraina, trong đó "không chỉ bao gồm việc cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân sự... trên lãnh thổ của Vương quốc Anh, Đức, Ý và các nước khác."
Thảo luận