Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Cựu sĩ quan Mỹ nêu hậu quả của việc sử dụng đạn uranium

Matxcơva (Sputnik) - Việc sử dụng các đầu đạn uranium nghèo ở Ukraina sẽ dẫn đến ô nhiễm đất, đây có thể trở thành vấn đề thường trực trên khắp đất nước, cựu thanh sát viên Liên hợp quốc giám sát việc loại bỏ vũ khí hạt nhân ở Iraq, cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Scott Ritter cho biết.
Sputnik
Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Anh James Hippie cho biết, London đã gửi hàng nghìn quả đạn pháo dành cho xe tăng Challenger 2, bao gồm cả những quả có uranium nghèo, tới Kiev, nhưng đồng thời không theo dõi xem những quả đạn này được bắn từ đâu.
Ông Ritter nói với các phóng viên ở Novosibirsk hôm thứ Hai:
"Nếu những quả đạn này được sử dụng, nó sẽ dẫn đến ô nhiễm đất vĩnh viễn ở Ukraina và điều này sẽ trở thành một vấn đề thực sự lâu dài trên lãnh thổ này".
Ông lưu ý rằng hậu quả của việc sử dụng uranium nghèo đối với sức khỏe đã được chứng minh, đặc biệt là các bệnh như ung thư và vô sinh.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia: Ở nơi Ukraina dùng uranium nghèo, tất cả sẽ thành nạn nhân
Scott Ritter, cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và thanh tra vũ khí của Liên Hợp Quốc, và hiện là một chuyên gia quân sự độc lập, đã trình bày cuốn sách về an ninh hạt nhân của mình, Cuộc chạy đua giải trừ quân bị, lần đầu tiên tại Nga ở Novosibirsk vào thứ Hai.
Scott Ritter, cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và thanh tra vũ khí của Liên Hợp Quốc, và hiện là một chuyên gia quân sự độc lập, hôm thứ Hai lần đầu tiên tại Nga đã trình bày cuốn sách của mình tại Novosibirsk về an ninh hạt nhân có tựa đề “Cuộc chạy đua giải trừ quân bị”.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Thảo luận