Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

BQP Nga: LLVT Ukraina không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của quân Nga ở Nam-Donetsk

MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Ukraina đã không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của quân Nga ở hướng Nam-Donetsk trong ngày 4 tháng 6 và đến sáng ngày 5 tháng 6, đối phương đã bị đánh bật về vị trí ban đầu, theo Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm thứ Hai.
Sputnik

«Những nỗ lực của đối phương trong ngày 4 tháng 6 nhằm chọc thủng hàng phòng thủ của quân Nga ở hướng Nam-Donetsk đã không thành công. Do kết quả hỏa lực phối hợp của quân Nga, đến sáng ngày 5 tháng 6, LLVT Ukraina đã chịu tổn thất đáng kể và bị đẩy bật về vị trí ban đầu. Đối phương hứng chịu thiệt hại nặng về nhân lực và trang thiết bị», - cơ quan quân sự Nga cho biết.

Thông cáo chiến sự của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: khi đối phương cố gắng tấn công vào khu dân cư Neskuchnoye, chỉ riêng lữ đoàn cơ giới số 31 của LLVT Ukraina đã mất hơn 250 binh sĩ, 16 xe tăng, 24 xe chiến đấu bọc thép trong đó có 3 xe chiến đấu bộ binh «Bradley».
Như cơ quan quân sự Nga cho biết thêm, có 5 quân nhân Ukraina đã bị bắt làm tù binh.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BQP Nga thông báo cuộc tấn công quy mô lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraina bắt đầu

Quân Nga trấn áp mũi tấn công của Kiev theo hướng Nam-Donetsk

"Đối phương huy động nỗ lực mới để thực hiện cuộc tấn công theo hướng Nam Donetsk trong các khu trang trại "Oktyabr" và khu dân cư Novodonetskoye, ném vào trận tới 3 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn có tăng cường bằng xe tăng", - Bộ Quốc phòng cho biết.
Có lưu ý rằng "cuộc tấn công của đối phương đã bị kiềm chế trấn áp bởi hành động tích cực của các đơn vị, hỏa lực pháo binh và đòn không kích của nhóm "Vostok".

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Thảo luận