Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO, khó có thể đạt được đồng thuận về việc Kiev gia nhập liên minh

Matxcơva (Sputnik) - Đồng thuận về việc Ukraina gia nhập NATO khó có thể đạt được tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Vilnius vào tháng Bảy. Ferdinando Nelli Feroci, chủ tịch Viện các vấn đề quốc tế của Ý, cựu đại sứ Ý tại EU, bày tỏ quan điểm này trong một cuộc phỏng vấn đăng hôm thứ Sáu với tờ báo Messagero.
Sputnik

"Tôi không nghĩ việc Kiev gia nhập NATO là một chủ đề có thể đạt được sự đồng thuận ở Vilnius. Quan điểm của các quốc gia thành viên trong liên minh vẫn còn rất xa nhau. Có sự xích lại gần về triển vọng trở thành thành viên EU trong một tương lai xa, nhưng không phải trong NATO", - ông nói.

Ngoài ra, theo chuyên gia, "không có điều kiện nào hứa hẹn" việc Ukraina gia nhập NATO "ngay cả trong một tương lai nào đó".
Feroci gọi những lời của cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen là đáng ngạc nhiên, người nói một số quốc gia trong liên minh có thể gửi quân đến Ukraina "riêng lẻ".
"Hiện giờ ông ấy chỉ mang tính cá nhân, chắc chắn ông ấy không phát biểu thay mặt NATO", chuyên gia nói và loại trừ khả năng can thiệp trực tiếp của liên minh.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Hoa Kỳ cho rằng Ukraina không nên gia nhập NATO
Nhận xét về nỗ lực tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina, Feroci nói điều này đã được nghe thấy "trong vài tháng", nhưng chưa ai nhìn thấy "bằng chứng cụ thể về việc bắt đầu một cuộc phản công lớn".
Như Bộ Quốc phòng Nga đưa tin trước đó, các lực lượng Ukraina đã thực hiện các nỗ lực tấn công không thành công kể từ ngày 4 tháng 6, đồng thời chịu tổn thất nặng nề về người và thiết bị.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Thảo luận