Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Bộ Ngoại giao Nga: Triển khai quân NATO tại Ukraina sẽ là sai lầm lịch sử của Mỹ

Moskva (Sputnik) - Nga kêu gọi Washington không mắc sai lầm khi cho quân NATO đồn trú ở Ukraina, vì điều đó có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố hôm thứ Năm.
Sputnik

“Nếu họ làm điều này, đó sẽ là một sai lầm lịch sử to lớn... Vì vậy, chúng tôi mạnh mẽ cảnh báo Hoa Kỳ, quốc gia kiểm soát NATO. Vì vậy, chúng tôi mạnh mẽ cảnh báo Washington về những sai lầm tiếp theo, những sai lầm có thể gây ra hậu quả nguy hiểm. Nói không với quân đội NATO ở Ukraina", - nhà ngoại giao Nga nói trên RT International.

Trước đó, cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng có khả năng một số quốc gia trong liên minh muốn gửi quân đến Ukraina nếu Kiev không nhận được những đảm bảo thực sự tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Như vật liệu tiêu hao". Những quốc gia NATO nào có thể đưa quân vào lãnh thổ Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Thảo luận