Biển Đông

Tổng thống Philippines thề bảo vệ chủ quyền trước yêu sách của Trung Quốc

MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm thứ Sáu xác nhận ông sẽ tiếp tục bảo vệ "chủ quyền và quyền lãnh thổ của đất nước", tờ Manila Times đưa tin.
Sputnik
Tổng thống bình luận về việc Trung Quốc công bố bản đồ trong đó gọi biển Nam Trung Hoa chính là vùng nước, nơi Philippines coi là biển Tây Philippines.
Marcos nói:
“Chúng tôi buộc phải đáp trả tất cả những điều này và chúng tôi sẽ làm điều đó”.
Đồng thời, tờ Manila Times chú ý đến việc tổng thống không nêu rõ câu trả lời sẽ như thế nào.

“Tôi không muốn nói về chi tiết hành động”, - ông nói.

Biển Đông
Căng thẳng với Trung Quốc, Philippines quay sang hợp tác với Việt Nam ở Biển Đông
Marcos nói:
“Tất nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, quyền lãnh thổ của mình. Chúng tôi không thay đổi cách tiếp cận”.
Như đưa tin trước đó, Trung Quốc công bố “bản đồ tiêu chuẩn” phiên bản 2023 của mình với các khu vực tranh chấp vào thứ Hai. Bản đồ thể hiện yêu sách của Trung Quốc đối với đảo Đài Loan và “đường chín đoạn” thể hiện yêu sách của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông. Việt Nam, Brunei, Indonesia, Malaysia và Philippines có liên quan ở một mức độ nào đó vào tranh chấp về các vùng lãnh thổ này.
Theo truyền thông Philippines, Bộ Ngoại giao Philippines một ngày trước đó gửi công hàm phản đối Trung Quốc liên quan đến việc Trung Quốc ban hành bản đồ mới.
Thảo luận