Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

LHQ kêu gọi giảm leo thang xung đột sau vụ việc tại Belgorod

HÀ NỘI (Sputnik) - LHQ kêu gọi giảm căng thẳng và bảo vệ dân thường sau khi 18 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong vụ Ukraina phóng tên lửa và máy bay không người lái vào khu vực Bryansk và Belgorod của Nga đêm ngày 29/12 vừa qua. Nga cũng tiến hành cuộc không kích lớn chưa từng có để đáp trả.
Sputnik
Trên mạng xã hội X, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk kêu gọi giảm căng thẳng và bảo vệ dân thường sau vụ việc xảy ra ở Nga và Ukraina.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đại sứ Mỹ tại NATO Mỹ nêu thời hạn bất ngờ chấm dứt xung đột ở Ukraina
Ngày 31/12 vừa qua, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc tại Geneva, Gennady Gatilov, nói rằng sự im lặng của ông Türk trước cuộc tấn công chết người của Ukraina vào trung tâm Belgorod là điều đáng xấu hổ và ông không xứng đáng giữ chức vụ này.

"Sự leo thang thù địch đáng báo động với hàng chục thường dân thiệt mạng ở Ukraina và Nga. Luật nhân đạo quốc tế nghiêm cấm các cuộc tấn công bừa bãi vào các mục tiêu dân sự. Yêu cầu ông Volker Türk kêu gọi thực hiện các bước để giảm leo thang ngay lập tức, đảm bảo bảo vệ dân thường và tôn trọng luật pháp quốc tế," tuyên bố cho biết.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Chưa từng thấy bao giờ." Quân nhân Nga bị thương khiến các chiến binh Ukraina kinh ngạc
Chiều ngày 31/12/2023, thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov, báo cáo rằng quân đội Ukraina đã pháo kích vào trung tâm Belgorod.
Theo dữ liệu chính thức mới nhất được công bố vào tối ngày 1/1, 25 người đã thiệt mạng do cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina trong đó có 5 trẻ em và 109 người bị thương.
Thảo luận