Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố gay gắt về Thụy Sĩ vì Ukraina

Moskva (Sputnik) - Thụy Sĩ đang cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải cho Ukraina, nhưng nước này sẽ không thể trở thành trung gian vì quan điểm chống Nga công khai, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong Hội nghị Trung Đông lần thứ XIII ở Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai.
Sputnik
“Sao có thể làm trung gian? Nhân tiện nói thêm, họ hiện đang cố gắng áp đặt sự hòa giải của mình lên Ukraina. Sẽ không có kết quả gì đâu. Đây không phải là một cầu thủ có thể tin cậy được”, - ông Sergei Lavrov lưu ý.
Ông Lavrov nhấn mạnh rằng khái niệm về chính sách đối ngoại của Thụy Sĩ hiện thể hiện mong muốn tăng cường an ninh “từ Nga chứ không phải với Nga”.
Bộ Ngoại giao Nga phản ứng với quyết định của EU bắt đầu đàm phán về Ukraina
Trong tháng 1, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho biết, tại cuộc họp Liên hợp quốc, đồng cấp Thụy Sĩ Ignazio Cassis đã đề nghị với Nga để nước họ làm trung gian hòa giải.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Thảo luận