Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Dự án ảnh Sputnik "Những người bảo vệ tổ quốc": Nga phải nhận ra khuôn mặt những người anh hùng

Dự án ảnh Sputnik "Những người bảo vệ tổ quốc": Đất nước phải nhận ra khuôn mặt những người anh hùng của mình
Sputnik
Sputnik (RIA Novosti) giới thiệu dự án ảnh “Những người bảo vệ tổ quốc” tại Bảo tàng Chiến thắng ở Moskva, sự kiện ghi ơn chiến công của những chiến sĩ Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Mời các bạn ngắm những hình ảnh độc đáo trong tuyển chọn của Sputnik.
1 / 16

Dự án ảnh "Những người bảo vệ tổ quốc". Alexandr (bí danh"Ngọn lửa"), chỉ huy trung đội trinh sát. Được trao huy chương "Vì lòng dũng cảm".

2 / 16

Phóng viên ảnh đặc biệt của Tập đoàn truyền thông quốc tế "Rossiya segodnya""(Nước Nga ngày nay) Alexey Maishev (trái) tại lễ khai mạc triển lãm dự án ảnh “Những người bảo vệ tổ quốc” của Sputnik tại Bảo tàng Chiến thắng ở Moskva.

3 / 16

Alexey Bystrik, đại tá cận vệ. Chiến đấu trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt từ ngày 24/02/2022. Ông được tặng thưởng Huân chương Dũng cảm, Huân chương Vì Tổ quốc hạng Nhất và hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Nhất và hạng Nhì.

4 / 16

Tổng giám đốc tập đoàn truyền thông "Rossiya Segodnya" Dmitry Kiselev phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm dự án ảnh của Sputnik “Những người bảo vệ tổ quốc” tại Bảo tàng Chiến thắng ở Moskva. Bên trái phía sau là phóng viên ảnh đặc biệt của Tập đoàn truyền thông quốc tế "Rossiya Segodnya" Alexey Mayshev

5 / 16

Vladimir Polupoltinnykh (bí danh "Poltinnik"), đại tá cận vệ, chỉ huy trung đoàn cận vệ Cossack riêng biệt số 6 mang tên Matvey Platov. Từ năm 2014 - là thành viên của đội dân quân nhân dân. Anh hùng đầu tiên của LNR

6 / 16

Alexandr (bí danh "Montana"), trung sĩ, tiểu đội trưởng, hướng dẫn viên làm việc với PKM. Thành viên tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt từ ngày đầu tiên. Được trao: các huy chương "Vì lòng dũng cảm", "Suvorov", "Vì lòng dũng cảm" hạng Nhì, phù hiệu của Huân chương Thánh George - Thánh giá Thánh George, hạng IV

7 / 16

Malik Gadzhiev (bí danh "Groza") trung úy, chỉ huy trung đội trinh sát. Được tặng Huân chương Dũng cảm, các huân chương “ Vì lòng can đảm”, “Vì dũng khí”. Ismail Magomedov (bí danh "Goresh"), thượng úy, chỉ huy trung đội trinh sát. Hiệp sĩ của hai Huân chương Dũng cảm

8 / 16

Một vị khách tại lễ khai mạc triển lãm dự án ảnh Sputnik "Những người bảo vệ tổ quốc" tại Bảo tàng Chiến thắng ở Moskva

9 / 16

Yury Petrenko, quyền giám đốc Khu đơn vị Svatovsky của doanh nghiệp đơn nhất nhà nước LNR "RSK". Ông đã tham gia vào việc loại bỏ hậu quả của các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina vào các cơ sở năng lượng. Được Bộ Năng lượng Liên bang Nga trao tặng Bằng khen danh dự vì đóng góp cá nhân to lớn của ông cho sự phát triển của tổ hợp nhiên liệu và năng lượng

10 / 16

Chỉ huy đội súng cối, bí danh “Slava” của phân đội lực lượng đặc biệt “Linh miêu”. Năm 2014, gia nhập dân quân và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt

11 / 16

Linh mục Macariy (Smochuk). Đóng góp to lớn trong việc củng cố tinh thần và sự kiên cường của các chiến sĩ tiểu đoàn trinh sát và phá hoại “Enisei „ được thực hiện bởi linh mục tiểu đoàn Cha Macarius, người đã tự mình quyết định thực hiện các nghi lễ tôn giáo trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Được đề cử huy chương "Vì lòng can đảm"

12 / 16

Khách tham quan tại lễ khai mạc triển lãm dự án ảnh Sputnik "Những người bảo vệ tổ quốc" tại Bảo tàng Chiến thắng ở Moskva

13 / 16

Tatyana Dergacheva (bí danh "Doc"), chỉ huy y tế của biệt đội lực lượng đặc biệt "Linh miêu". Bà đích thân tham gia vào việc sơ tán thương binh khỏi tiền tuyến

14 / 16

Alexey Sergeev, thượng sĩ , đội trưởng của Trung tâm hành động chống bom mìn quốc tế của Lực lượng vũ trang Nga. Đã phát hiện và vô hiệu hóa hơn 1000 quả mìn và hàng nghìn viên đạn. Anh đã được trao huy chương “Vì lòng can đảm” và “Suvorov”

15 / 16

Maxim Belchenko, thượng úy, phó tiểu đoàn trưởng phụ trách công tác quân sự - chính trị. Được trao tặng Huân chương "Vì lòng dũng cảm"

16 / 16

Chiến sĩ tiểu đoàn xe tăng biệt động "August". Thượng sĩ Alexaner (bí danh "Naum"), đã được trao một số giải thưởng của LNR và Liên bang Nga, bao gồm huy chương "Vì thành tích quân sự" và Huân chương "Vì lòng dũng cảm", hạng II. Đại úy Maxim (bí danh "August"), đã được trao một số giải thưởng từ LNR và Liên bang Nga, bao gồm Huân chương Dũng cảm, Huân chương Dũng khí hạng II. Thượng sĩ Alexandr (bí danh"Prianik"), đã được cấp được trao một số giải thưởng của LNR và Liên bang Nga, trong đó có Huân chương "Vì lòng dũng cảm" hạng II, Huân chương "Vì dũng khí" hạng II

Thảo luận