Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Đức và Ba Lan dự định tăng cường sản xuất đạn dược cho Ukraina

MOSKVA (Sputnik) - Đức và Ba Lan có kế hoạch tăng cường sản xuất đạn dược cho Ukraina và đặt các trung tâm hậu cần gần đất đang diễn ra xung đột này hơn, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan Władysław Kosiniak Kamysz.
Sputnik
Ông Pistorius lưu ý rằng cả hai nước đều hỗ trợ Ukraina trong lĩnh vực phòng không và đạn dược.

“Không chỉ cung cấp những gì có thể tìm thấy và thu được ở nơi khác, mà còn đặc biệt bao gồm việc tăng cường sản xuất ở Ba Lan, Đức và các quốc gia khác, đó là những gì chúng tôi nói đến và những gì chúng tôi dự định hợp tác cùng với bên công nghiệp”, - ông nhấn mạnh.

Pistorius cũng lưu ý mong muốn của hai nước là “đưa các trung tâm hậu cần đến gần Ukraina hơn”. Bài phát biểu của ông tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Ba Lan đã được kênh truyền hình Phoenix phát sóng.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Thủ tướng Đức Scholz tức giận trước yêu cầu hỗ trợ Ukraina
Ý tưởng mua hàng trăm nghìn quả đạn pháo từ nước thứ ba cho Ukraina, được gọi là “Sáng kiến đạn dược Séc”, lần đầu tiên được Tổng thống Séc Petr Pavel công bố tại Hội nghị An ninh Munich vào giữa tháng 2. Theo ông Pavel, Cộng hòa Séc đã định vị được nửa triệu viên đạn 155mm và 300 nghìn viên đạn 122mm có thể được chuyển đến Ukraina trong vòng vài tuần nếu các đối tác ở Mỹ, Đức, Thụy Điển hoặc các nước khác tài trợ kinh phí.
Thảo luận