"Thực tế địa chính trị ở Ukraina hiện nay đã hoàn toàn khác. Và ông biết rằng chúng cũng khác ở Liên bang Nga. Liên bang Nga đã trở nên lớn hơn, có 4 khu vực mới và điều này cần phải được tính đến", - đại diện Điện Kremlin nói.
Dmitry Peskov bình luận như trên khi đề cập đến phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres về mong muốn chấm dứt xung đột trong khi vẫn bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina.
Như Điện Kremlin đã tuyên bố trước đó, hiện nay chưa có điều kiện tiên quyết nào để tình hình chuyển sang chiều hướng hòa bình, ưu tiên tuyệt đối của Nga là đạt được các mục tiêu đề ra cho chiến dịch đặc biệt, hiện chỉ có thể thực hiện được bằng biện pháp quân sự. Ở đón hấn mạnh rằng tình hình có thể chuyển sang chiều hướng hòa bình trong điều kiện tính đến những thực tế mới.
Vào tháng 10 năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật hiến pháp liên bang về việc tiếp nhận các vùng lãnh thổ mới vào thành phần của Nga và thành lập các chủ thể mới của Liên bang — Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk, các tỉnh Zaporozhye và Kherson thuộc thành phần của Liên Bang Nga.