TP.HCM muốn đặt tên nhiều quốc lộ theo các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

HÀ NỘI (Sputnik) - Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM gửi các quận huyện liên quan lấy ý kiến người dân để thống nhất triển khai việc đặt tên quốc lộ 1, 22, 50 và 1K theo các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải.
Sputnik
Đề xuất cụ thể như sau:
Quốc lộ 1 gồm có 3 đoạn được đề xuất đổi tên, gồm: Đoạn 1 - từ nút giao Thủ Đức (ngã ba Trạm 2 cũ) đến nút giao An Sương (đi qua TP Thủ Đức, quận 12), dài 21 km - dự kiến đặt tên Đỗ Mười; Đoạn 2 - từ nút giao An Sương đến vòng xoay An Lạc (quận 12, huyện Hóc Môn, quận Bình Tân), dài 14,2 km - dự kiến đặt tên Lê Đức Anh; Đoạn 3 - từ vòng xoay An Lạc đến ranh tỉnh Long An (quận Bình Tân, huyện Bình Chánh), dài 9,4 km - dự kiến đặt tên Lê Khả Phiêu.
Quốc lộ 1K: Dự kiến đặt tên Hoàng Cầm cho đoạn từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Bình Dương (TP Thủ Đức), chiều dài 1,8 km.
Quốc lộ 22 có 2 đoạn được đề xuất đổi tên, gồm: Đoạn 1 - từ Quốc lộ 1 đến cầu An Hạ (huyện Hóc Môn, quận 12), dài 10 km - dự kiến đặt tên Lê Quang Đạo; Đoạn 2 - từ cầu An Hạ đến ranh tỉnh Tây Ninh (huyện Củ Chi), dài 20 km - dự kiến đặt tên Phan Văn Khải.
Quốc lộ 50: Dự kiến đặt tên Văn Tiến Dũng cho đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường đến ranh tỉnh Long An (quận 8, huyện Bình Chánh), chiều dài gần 11km.
Hà Nội chính thức có tuyến đường mang tên cố Tổng bí thư Đỗ Mười
Hiện, 4 tuyến quốc lộ trên đều là trục giao thông huyết mạch ở các cửa ngõ ra vào thành phố. Theo Sở Văn hóa và Thể thao, việc đặt tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh cho các tuyến quốc lộ là hoạt động ý nghĩa để năm sau chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (1975-2025).
Trước đó, tháng 8/2023, TP.HCM cũng đổi tên đường xa lộ Hà Nội (đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến cầu Sài Gòn) mang tên đường Võ Nguyên Giáp. Sự kiện đổi tên đường được thực hiện đúng vào ngày kỷ niệm 112 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2023).
Thảo luận