Theo ông, mặc dù không ai phủ nhận những ưu điểm của mạng toàn cầu, nhưng Internet “mang trong mình một phân khúc rất nguy hiểm vì tạo ra mức độ suy yếu rất cao đối với các lợi ích công cộng và lợi ích quốc gia”.
Như ông Kokov lưu ý, mạng lưới toàn cầu đã trở thành cơ chế chính để các kẻ khủng bố quản lý các lực lượng và tài sản khác nhau của mình.
Cụ thể, theo ước tính của các chuyên gia, ngày nay có khoảng 30 nghìn trang web mang nội dung cực đoan và khủng bố.
“Tất cả điều này cho phép chúng ta kết luận rằng thời đại khủng bố công nghệ và kỹ thuật số đang đến, xét về quy mô hậu quả trong tương lai gần thì nó có thể sánh ngang với vũ khí hủy diệt hàng loạt”, - Phó Thư ký Hội đồng Bảo an kết luận.