https://sputniknews.vn/20200127/eca-chuyen-sang-dung-ten-lua-day-cua-minh-de-phong-ve-tinh-8525172.html
ECA chuyển sang dùng tên lửa đẩy của mình để phóng vệ tinh
ECA chuyển sang dùng tên lửa đẩy của mình để phóng vệ tinh
Sputnik Việt Nam
MOSKVA (Sputnik) - ECA trong quá trình lựa chọn tên lửa đẩy để phóng vệ tinh sẽ ưu tiên loại tên lửa do châu Âu sản xuất là Ariane 6 và Vega C, sau khi chúng... 27.01.2020, Sputnik Việt Nam
2020-01-27T10:46+0700
2020-01-27T10:46+0700
2020-01-27T10:46+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/808/87/8088789_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6eb4e0f137df8b2fbab67e6ea4ec40c5.jpg
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2020
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/808/87/8088789_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_5c33304351a9c626100f4695859e1eec.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
khoa học, xã hội
ECA chuyển sang dùng tên lửa đẩy của mình để phóng vệ tinh
MOSKVA (Sputnik) - ECA trong quá trình lựa chọn tên lửa đẩy để phóng vệ tinh sẽ ưu tiên loại tên lửa do châu Âu sản xuất là Ariane 6 và Vega C, sau khi chúng được đưa vào vận hành, còn loại tên lửa Soyuz của Nga sẽ tiếp tục được sử dụng từ sân bay vũ trụ Kourou của châu Âu tại Guinea thuộc Pháp để thực hiện chương trình nghiên cứu vũ trụ.
Đây là thông tin chia sẻ với Sputnik của ông Rene Pischel, lãnh đạo văn phòng đại diện ECA (Cơ quan vũ trụ châu Âu) tại Nga.
30 Tháng Mười Hai 2019, 11:11
“Lập trường của ECA không thay đổi kể từ thời điểm ra mắt tên lửa Ariane 6: trong thập kỷ tới, các vệ tinh châu Âu sẽ được ưu tiên phóng bằng tên lửa Ariane 6 và Vega C, còn Soyuz, có vai trò trung tâm trong quan hệ hợp tác giữa châu Âu và Nga về vũ trụ, hoàn toàn vẫn sẽ được sử dụng để thực hiện những dự án thương mại", ông nói.
Ông Pitchel nhắc lại rằng vào ngày 7 tháng 1 ESA và Arianespace đã ký hợp đồng phóng vệ tinh nghiên cứu khoa học châu Âu Euclid từ sân bay vũ trụ Kourou vào giữa năm 2022 bằng tên lửa Ariane 6 hoặc Soyuz-ST.
Lần phóng đầu tiên của tên lửa Ariane 6 và Vega C được lên kế hoạch vào năm 2020.
Kể từ tháng 10 năm 2011, tại sân bay Kourou đã thực hiện 23 lần phóng tên lửa Soyuz-ST. Trong một lần phóng vào tháng 8 năm 2014, vệ tinh dẫn đường Galileo của châu Âu bị phóng sai quỹ đạo do sự cố của tầng đẩy Fregat.