Nga và Myanmar thảo luận về việc cung cấp vũ khí mới

© AFP 2023Các binh sĩ của Quân đội Giải phóng Quốc gia Taaung ở thị trấn Tangyan, Myanmar
Các binh sĩ của Quân đội Giải phóng Quốc gia Taaung ở thị trấn Tangyan, Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga đã thảo luận với Myanmar về việc cung cấp vũ khí mới cho quốc gia châu Á này, bao gồm cả xe bọc thép, Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự (FSVTS) của Nga Dmitry Shugaev nói với Sputnik hôm thứ Tư.
Vào tháng 7, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing đã đến thăm Nga.
"Trong chuyến thăm của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Cộng hòa Liên bang Myanmar, Thượng tướng Min Aung Khlaing tới Liên bang Nga vào tháng 7 năm 2022, các vấn đề cung cấp vũ khí mới cho nước này, bao gồm cả xe bọc thép, đã được thảo luận", - Shugaev nói.
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2022
Sự hỗ trợ của Nga giúp Myanmar đối phó với khủng hoảng
Người đứng đầu FSMTC từ chối đưa ra thông tin chi tiết.
Kể từ năm 2001, Nga đã cung cấp cho Myanmar 30 máy bay MiG-29, 12 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130, 6 máy bay Su-30SME, 10 trực thăng Mi-24 và Mi-35P, 8 hệ thống tên lửa phòng không Pechora-2M, cũng như radar, xe bọc thép và hệ thống pháo binh. Ngoài ra, vào tháng 1 năm 2021, một hợp đồng đã được ký kết về việc cung cấp hệ thống pháo và tên lửa phòng không Pantsir-S1 cho Myanmar.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала