Ngoại trưởng Blinken: Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraina để "bảo vệ tự do"

© AP Photo / Efrem LukatskyNgoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken và Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken và Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đã hỗ trợ Ukraina trong suốt 31 năm độc lập và sẽ tiếp tục ủng hộ để giúp bảo vệ đất nước này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố hôm thứ Tư.

“Hoa Kỳ đã đồng hành cùng nhân dân Ukraina trong 31 năm (kể từ khi độc lập), và chúng tôi sẽ tiếp tục đứng vững sau lưng họ để bảo vệ tự do của mình”, - ông Blinken nói trong tuyên bố nhân Ngày Độc lập của Ukraina.

Nhà ngoại giao Mỹ cũng hứa rằng Ukraina sẽ vẫn là quốc gia có chủ quyền và độc lập.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Biden tuyên bố phân bổ gói viện trợ gần 3 tỷ USD cho Kiev

Ngày độc lập của Ukraina

Ukraina kỷ niệm Ngày Độc lập vào ngày 24/8. Vào ngày này năm 1991, Xô Viết Tối cao Ukraina đã thông qua Đạo luật Tuyên bố Độc lập của nước này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала