Tượng đài chiến sĩ Liên Xô bắt đầu bị tháo dỡ ở thành phố Tartu của Estonia

© Ảnh : Public domain/HendrixEestiĐài tưởng niệm những người lính Liên Xô ở Tartu, Estonia
Đài tưởng niệm những người lính Liên Xô ở Tartu, Estonia - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tại thành phố Tartu của Estonia hôm thứ Hai đã bắt đầu diễn ra việc tháo dỡ tượng đài người lính Liên Xô, hài cốt của họ sau đó sẽ được cải táng, cổng thông tin nhà nước ERR cho hay.

"Trong công viên Raadi của Tartu đã bắt đầu công việc tháo dỡ tượng đài chiến sĩ Liên Xô với sự hỗ trợ của máy ủi. Tác phẩm điêu khắc bằng đồng của chiến binh sẽ được chuyển đến Bảo tàng thành phố Tartu. Vào thứ Ba, các nhà khảo cổ sẽ bắt đầu khai quật hài cốt của những người được chôn cất gần tượng đài. Người ta cho rằng có khoảng 250 người được chôn cất trong công viên," - thông báo viết.

Trong suốt thời gian diễn ra công việc này, cảnh sát đưa ra lệnh cấm không tới gần khu vực lân cận di tích. Công việc khai quật hài cốt sẽ kéo dài đến cuối tuần.
Ngày 4/8, chính phủ Estonia tuyên bố bắt đầu chiến dịch tháo dỡ các tượng đài quân sự của Liên Xô và cải táng hài cốt chiến sĩ trên toàn nước cộng hòa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала