«Rosatom» có thể đề xuất dự án nhà máy điện hạt nhân nổi cho Indonesia

© Sputnik / Ekaterina Lyzlova / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn «Atomexpo-2022»
Diễn đàn «Atomexpo-2022» - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – «Rosatom» có thể đề xuất cho Indonesia dự án nhà máy điện hạt nhân nổi, đất nước này sẵn có những địa điểm thích hợp để bố trí cơ sở sản xuất điện như vậy. Đó là tuyên bố của ông Kirill Komarov, Phó Tổng giám đốc thứ nhất của tập đoàn Nhà nước Nga.
"Những gì «Rosatom» có ​​thể cung cấp là các nhà máy điện nổi, nơi sẽ đặt các lò phản ứng hạt nhân", - ông Komarov cho biết tại cuộc họp báo trong khuôn khổ Diễn đàn «Atomexpo-2022».

"Chúng tôi đang làm việc với các đồng nghiệp Indonesia và chúng tôi đã tìm thấy những nơi mà nếu được trang bị như cần thiết sẽ đủ sức bảo vệ khỏi những cơn sóng thần khi địa chấn xảy ra, những nơi mà các nhà khoa học khẳng định rằng có thể xây dựng thậm chí cả nhà máy điện hạt nhân công suất lớn", - ông nói thêm.

Diễn đàn quốc tế Atomexpo ở Sochi - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2022
Nga và Myanmar ký biên bản ghi nhớ về dự án nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân nổi

Nhà máy điện hạt nhân công suất thấp là một trong những lĩnh vực triển vọng trong tuyến hoạt động của «Rosatom». Dự án cơ động đầu tiên thuộc loại này là nhà máy điện hạt nhân nổi «Viện sĩ Lomonosov».
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала