- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trung Quốc cho rằng Ukraina là cái giá Mỹ phải trả cho sự suy yếu của Nga

© Sputnik / Konstantin MikhalchevskyCông tác lắp đặt pháo tự hành 2SZ "Acacia" ở hướng Zaporozhye.
Công tác lắp đặt pháo tự hành 2SZ Acacia ở hướng Zaporozhye. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Hoa Kỳ hiện chưa sẵn sàng hoặc không sẵn sàng đàm phán với Nga, và Ukraina là cái giá mà Washington sẵn sàng trả để làm suy yếu Liên bang Nga, Mátxcơva nhận thức rõ điều này, theo một bài báo trên tờ báo nhà nước Trung Quốc Global Times.

"Nhiều vòng đàm phán Nga-Ukraina trong năm qua không dẫn đến kết quả đáng kể nào đã chứng minh rằng ngay cả khi Matxcơva và Kiev đạt được một số thỏa thuận, Washington sẽ ngay lập tức can thiệp vào và phá vỡ toàn bộ quá trình", - chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping nói với ấn phẩm.

Do đó, ông chỉ ra, “tại thời điểm này, câu hỏi chính không phải là liệu các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina có thể nối lại hay không, mà là liệu Washington và Matxcơva có thể đạt được ít nhất một số đồng thuận nào đó để tránh leo thang hay không”.
Tên lửa phóng loạt HIMARS - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ukraina thừa nhận được Mỹ cung cấp tọa độ mục tiêu để HIMARS tấn công
Các nhà phân tích Trung Quốc nói với tờ báo rằng "Mỹ hiện chưa sẵn sàng hoặc chưa muốn đàm phán với Nga trong lúc này."

"Dựa trên các thỏa thuận và quyết định mới nhất của Mỹ, chính quyền của Tổng thống Joe Biden có ý định không muốn cho xung đột kết thúc và sẽ tiếp tục sử dụng nó để làm suy yếu Nga và EU, và Ukraina là cái giá mà Washington sẵn sàng trả. Và Matxcơva nhận thức rõ điều này", - bài báo của Global Times cho biết.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала