Ông Tập Cận Bình tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba

© AFP 2023 / Noel Celis Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc hôm thứ Sáu đã nhất trí bầu ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhiệm kỳ 5 năm lần thứ ba
Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc hôm thứ Sáu đã nhất trí bầu ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhiệm kỳ 5 năm lần thứ ba - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc hôm thứ Sáu đã nhất trí bầu ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhiệm kỳ 5 năm lần thứ ba, theo kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.
Việc bầu nguyên thủ quốc gia được tổ chức vào sáng thứ Sáu tại phiên họp toàn thể thứ ba của kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) khóa 14 bằng cách bỏ phiếu kín.
Ông Tập Cận Bình trở thành vị Chủ tịch Trung Quốc đầu tiên đắc cử nhiệm kỳ thứ ba.
Nhà lãnh đạo hiện tại của đất nước Trung Quốc lần đầu tiên được bầu vào chức vụ Chủ tịch nước CHND Trung Hoa tại kỳ họp thứ 12 NPC ngày 14/3/2013. Ngày 17/3/2018 tại kỳ họp thứ 13 của NPC ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai với thời hạn 5 năm.
Chức vụ Chủ tịch nước CHND Trung Hoa được thành lập với việc thông qua Hiến pháp đất nước năm 1954, vị Chủ tịch nước đầu tiên là Mao Trạch Đông. Chức vụ này bị bãi bỏ năm 1975 và sau đó được phục hồi vào năm 1982. Trước đây hiến pháp nước này giới hạn một người chỉ được giữ chức vụ Chủ tịch nước CHND Trung Hoa tối đa hai nhiệm kỳ 5 năm, nhưng sau khi sửa đổi hiến pháp tại kỳ họp quốc hội vào tháng 3/2018 các giới hạn tương ứng về số lượng nhiệm kỳ đã bị bãi bỏ.
Ông Tập Cận Bình sẽ bước sang tuổi 70 trong năm nay và không có dự đoán chính xác về việc ông dự định nắm quyền trong bao lâu. Một số nhà phân tích nghiêng về khả năng cho rằng nhà lãnh đạo hiện tại sẽ giữ chức vụ của mình ít nhất là đến năm 2035. Đây là thời gian tiến hành giai đoạn đầu tiên của công cuộc "hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và phục hưng dân tộc Trung Hoa" theo kế hoạch, nhằm xây dựng nền tảng để phát triển một xã hội có thu nhập trung bình, hiện đại hóa quân đội, tiến hành cải cách xã hội, kinh tế và chính trị.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала