Đô đốc Tributs - thợ săn tàu ngầm ở vùng biển xa

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / Đại chiến hạm chống tàu ngầm “Đô đốc Tributs” của Hạm đội Thái Bình Dương tại Cam Ranh
Đại chiến hạm chống tàu ngầm “Đô đốc Tributs” của Hạm đội Thái Bình Dương tại Cam Ranh - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2023
Đăng ký
Dịch vụ báo chí Quân khu phía Đông của Liên bang Nga đưa tin, tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Tributs của Hạm đội Thái Bình Dương đã rời điểm triển khai đến khu vực được chỉ định trên Biển Nhật Bản để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và diễn tập chiến thuật.
Phối hợp với máy bay trực thăng chống ngầm Ka-27PL, thủy thủ đoàn của con tàu tiến hành dò tìm tàu ngầm đối phương và "tiêu diệt nó" bằng bom ngầm phản lực và ngư lôi chống ngầm. Thủy thủ đoàn của tàu ngầm diesel-điện Nga đảm nhận vai trò "đối phương" cũng thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu.
Những chi tiết về tàu chống ngầm Đô đốc Tributs - trong tài liệu của Sputnik.
Đô đốc Tributs là tàu khu trục chống ngầm hạng nặng (khinh hạm). Nó được đặt theo tên của đô đốc Vladimir Tributs (1900–1977), chỉ huy Hạm đội Baltic trong Thế chiến II, vào những năm 1947-1948 - Phó Tổng Tư Lệnh Hải Quân Viễn Đông, Tiến sĩ Sử học, sử gia chuyên nghiên cứu lịch sữ hải quân.
Đô đốc Tributs là tàu khu trục thuộc dự án 1155 Fregat. Các tàu chiến thuộc dự án này là cơ sở của lực lượng chống tàu ngầm của Hải quân Nga và có khả năng hoạt động ở vùng biển xa cả đơn lẻ (hoạt động độc lập trong 45 ngày) và trong thành phần nhóm tàu. Đô đốc Tributs có lượng giãn nước toàn tải 7.480 tấn. Với hệ thống động cơ đẩy kết hợp tuabin khí, con tàu có thể đạt tốc độ 29,5 hải lý/h (khoảng 55 km/h). Tất nhiên, tốc độ trong chế độ tiết kiệm chỉ bằng một nửa. Thủ thủy đoàn - gần 300 người.
Đô đốc Tributs đã được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô vào tháng 2 năm 1986, và ngay sau đó bắt đầu chuyến hải trình đường dài đầu tiên - để hộ tống các tàu Liên Xô ở Vịnh Ba Tư. Sau sự tan rã của Liên Xô khi một bộ phận lớn các tàu mặt nước của Nga không xuất bến, thì tàu chống ngầm này vẫn tiếp tục hoạt động rất tích cực trong biên chế chiến đấu. Năm 1999, Đô đốc Tributs đã làm nhiệm vụ ở Ấn Độ Dương. Vào năm 2005, thủy thủ đoàn của khinh hạm được công nhận là kíp tàu giỏi nhất trong Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Vào mùa thu năm 2008, con tàu đã giải cứu nạn nhân của vụ tai nạn trên tàu ngầm hạt nhân K-152 Nerpa đang trải qua quá trình thử nghiệm trên biển. Và 2 năm sau, Đô đốc Tributs đã tham gia cuộc tập trận chung của Hải quân Nga và Hải quân Nhật Bản tìm kiếm và cứu hộ, hỗ trợ tàu bị nạn.
© Sputnik / Vitaliy AnkovТàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Tributs
Тàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Tributs  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2023
Тàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Tributs
Năm 2009, Đô đốc Tributs đã thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển ngoài khơi bờ biển Somalia. Kể từ tháng 12/2011 đến tháng 5/2012, con tàu lại được giao nhiệm vụ chống cướp biển - đảm bảo an toàn hàng hải ở vùng Sừng châu Phi (Somalia, Djibouti, Ethiopia và Eritrea). Năm 2014 -2016, tàu khu trục đã trải qua một cuộc đại tu theo lịch trình, sau đó vào tháng 10 năm 2016, Đô đốc Tributs lại lên đường trong thành phần nhóm tàu ​​Hạm đội Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương. Vào năm 2019, con tàu đã thực hiện một chuyến hải trình lớn khác.
Đô đốc Tributs được trang bị các loại vũ khí tiêu chuẩn của lớp tàu này:
2 pháo hạm AK-100 cỡ nòng 100mm;
4 khẩu pháo phòng không AK-630M sử dụng đạn 30mm;
2 ống phóng rocket chống ngầm RBU-6000 bắn đạn cỡ 212 mm;
2 bệ phóng tổ hợp tên lửa chống ngầm URK-5 Rastrub;
8 bệ phóng tên lửa phòng không Kinzhal (phiên bản xuất khẩu là Klinok), tên lửa của tổ hợp này được hợp nhất với tên lửa của hệ thống phòng không mặt đất loại Tor;
các ngư lôi hạng nặng 533 mm;
2 trực thăng Ka-27.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала