Ở Belarus bắt đầu vận chuyển vũ khí hạt nhân

© Sputnik / Sergey GuneevHệ thống an ninh nhiều lớp của tổ hợp tên lửa Topol-M
Hệ thống an ninh nhiều lớp của tổ hợp tên lửa Topol-M - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng việc vận chuyển vũ khí hạt nhân đã bắt đầu trong khuôn khổ thỏa thuận với Nga về triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại nước này.

"Tổng thống Nga thông báo với tôi rằng ông ấy đã ký sắc lệnh về hành động của chúng tôi trong việc triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Đó là văn bản cụ thể. Quyết định được đưa ra trong quá trình phát triển những gì đã được thỏa thuận miệng. Cần phải chuẩn bị nơi cất giữ ở Belarus v.v. Chúng tôi đã làm tất cả những điều này. Do đó, việc vận chuyển vũ khí hạt nhân đã bắt đầu", - Belta dẫn lời Lukashenka.

Theo Belta, các nhà báo đã hỏi tổng thống Belarus rằng liệu vũ khí hạt nhân đã có ở Belarus hay chưa, ông Lukashenko hứa sẽ làm rõ.
Minsk, Belarus - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2023
Ông Putin: Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus
"Có khả năng. Tôi sẽ đến xem", - Tổng thống Lukashenko nói.

Triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus

Moskva và Minsk gần đây đã thỏa thuận triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Tổng thống Putin giải thích rằng điều này không vi phạm nghĩa vụ quốc tế, vì Nga không chuyển kho vũ khí của mình cho một quốc gia láng giềng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала