Quân đội Việt Nam giới thiệu thành tựu kinh tế, quốc phòng tại Campuchia

© Ảnh : TTXVNThượng tướng Vũ Hải Sản, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham quan gian trưng bày.
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham quan gian trưng bày. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.10.2023
Đăng ký
Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành thuộc Campuchia tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế - quốc phòng Việt Nam - Campuchia 2023 (VIDEX 2023).
Suốt chiều dài lịch sử, mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển. Trong đó, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.
Bộ Quốc phòng hai nước luôn lấy quan hệ ngoại giao làm trụ cột quan trọng trong việc bảo vệ tuyệt đối sự ổn định chính trị, hòa bình, an ninh, tiếp tục mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị, láng giềng tốt đẹp.

Sản phẩm kinh tế, quốc phòng Việt Nam được triển lãm tại Campuchia

Chiều tối 25/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich ở thủ đô Phnom Penh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Bộ Quốc phòng Campuchia và các cơ quan liên quan tổ chức lễ khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế, quốc phòng Việt Nam-Campuchia năm 2023 (VIDEX 2023).
Phát biểu khai mạc hội chợ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Vũ Hải Sản cho biết, đây là hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng, được tổ chức đúng vào dịp Vương quốc Campuchia hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh và Ngày thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia (9/11/1953-9/11/2023).
Thượng tướng Vũ Hải Sản tin rằng, sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động giao lưu hữu nghị, kế thừa và vun đắp tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó truyền thống, đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.
Đồng thời, mang đến thêm cơ hội mới để doanh nghiệp hai nước có dịp gặp gỡ, tiếp xúc, giao thương, thúc đẩy hợp tác liên doanh, liên kết, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào phát triển kinh tế-xã hội.
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam cho biết, suốt chiều dài lịch sử, quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia luôn luôn được củng cố và ngày càng phát triển.
Bên cạnh tăng cường quan hệ cấp cao, Việt Nam và Campuchia còn đặc biệt quan tâm thúc đẩy hoạt động ngoại giao nhân dân, xúc tiến thương mại…
"Đây là nền tảng vững chắc để gắn kết, tăng cường hợp tác đầu tư, làm sâu sắc thêm cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước", - Thứ trưởng Vũ Hải Sản tin tưởng.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2023
Thái độ của Hun Sen cho thấy bản chất thật sự của quan hệ Việt Nam – Campuchia

Trụ cột

Ông Vũ Hải Sản cho rằng, hợp tác quốc phòng vẫn là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Campuchia.
Quân đội hai nước đã và đang phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả trên các diễn đàn đa phương, khắc phục hậu quả bom mìn, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh ở mỗi nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và duy trì môi trường hoà bình, ổn định phát triển.
Thời gian qua, thương mại giữa hai nước tăng trưởng mạnh mẽ, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia tại khu vực ASEAN.
Thượng tướng Vũ Hải Sản mong rằng, thông qua VIDEX 2023, tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt, quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia đã tiếp tục phát triển tốt đẹp, thu về nhiều kết quả thiết thực theo phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

Đại diện Campuchia nói gì?

Về phần mình, Đại tướng Neang Phat, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia cho rằng, hội chợ triển lãm là sự kiện quan trọng, góp phần thúc đẩy thương mại hai nước, củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác Campuchia-Việt Nam ngày càng bền vững.
Đại tướng Neang Phat nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Campuchia và Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn lấy quan hệ ngoại giao giữa hai nước làm trụ cột quan trọng trong việc bảo vệ tuyệt đối sự ổn định chính trị, hòa bình, an ninh, tiếp tục mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị, láng giềng tốt đẹp;
Nỗ lực phối hợp đưa khu vực biên giới hai nước trở thành khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương của người dân hai nước.
Theo Đại tướng Neang Phat, VIDEX 2023 là sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt, giúp thắt chặt tình hữu nghị truyền thống và hợp tác phát triển giữa hai nước trong kinh tế, thúc đẩy và tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia.
Hội chợ là dịp để nhà đầu tư hai nước kết nối giao thương, tìm cơ hội mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác trong sản xuất kinh doanh và đầu tư, cùng nhau thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, quảng bá thương hiệu, hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ, đầu tư của hai nước.
Tại lễ khai mạc VIDEX 2023, đã diễn ra hoạt động trao tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Phnom Penh; trao tặng trang thiết bị văn phòng cho các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại Campuchia; các hoạt động đối ngoại quốc phòng của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Cao Bằng đón trên 1 triệu lượt khách du lịch  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2023
Dân Campuchia ồ ạt sang Việt Nam: Xu hướng mới từ sự công nhận của nước láng giềng

Có gì ở VIDEX 2023?

VIDEX 2023 được tổ chức từ ngày 25-29/10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich, khu vực trung tâm thủ đô Phnom Penh, với sự tham gia của gần 150 đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia, cũng như hơn 200 gian hàng tiêu biểu với nhiều ngành hàng khác nhau.
Các ngành hàng đó bao gồm: máy móc công nghệ, robot, thiết bị bay không người lái chuyên dụng, thiết bị công nghiệp, máy móc nông nghiệp, phân bón, giống cây trồng, dệt may, da giày, điện tử, điện gia dụng, xây dựng và vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng...
Hội chợ còn tổ chức hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Campuchia; giới thiệu những thành tựu kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam thời gian qua.
Tại VIDEX 2023, ngày 26/10 diễn ra hội thảo "Thúc đẩy Hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia 2023" do Thương vụ Việt Nam tại Campuchia chủ trì, với sự tham gia của đại diện 150 doanh nghiệp hai nước.
Ngày 28/10, Hội thảo chuyên đề "Tăng cường kết nối, phát triển dịch vụ logistics tuyến Việt Nam-Campuchia" sẽ diễn ra với sự góp mặt của 120 doanh nghiệp đến từ hai nước, do Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn chủ trì.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала