Bùng nổ số tài khoản chứng khoán tại Việt Nam

© Ảnh : TTXVN - Phan Tuấn AnhThứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2024
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2024 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2024
Đăng ký
Năm 2023, số tài khoản nhà đầu tư mới tăng hơn 350.000 tài khoản, qua đó nâng tổng số tài khoản chứng khoán lên 7,4 triệu, tương đương 7,5% dân số.
Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu trong năm 2024, cần đẩy mạnh các giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường thế giới.

Việt Nam có 7,4 triệu tài khoản chứng khoán

Báo Hà Nội Mới đưa tin, sáng 2/1, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2024.
Ông Nguyễn Đức Chi – Thứ trưởng Bộ Tài chính và ông Hà Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tham dự buổi lễ.
Năm 2023, theo số liệu công bố, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng hơn 12% so với cuối năm 2022; thanh khoản trên thị trường đạt trên 17.500 tỷ đồng/phiên; quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu ước đạt gần 6 triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so với cuối năm 2022, tương đương 62% GDP của năm 2022.
Số tài khoản nhà đầu tư mới tăng hơn 350.000 tài khoản, qua đó nâng tổng số tài khoản chứng khoán lên 7,4 triệu tài khoản, tương đương 7,5% dân số. Con số này vượt qua mục tiêu 5% dân số mà đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và bảo hiểm đến năm 2020, định hướng đến 2025 đã đề ra.
© Ảnh : TTXVN - Phan Tuấn AnhThứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2024
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu
Đặc biệt, việc đưa vào vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ từ ngày 19/7/2023 là cột mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam, góp phần tăng tính minh bạch, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư trong giao dịch.
Qua đó, thúc đẩy tính thanh khoản cũng như tạo điều kiện cho thị trường sơ cấp trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát triển bền vững hơn. Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ hiện có 869 mã trái phiếu của 244 tổ chức phát hành, giá trị đăng ký giao dịch 600,7 nghìn tỷ đồng, thanh khoản bình quân trên thị trường đạt 1.700 tỷ đồng/phiên.

Thu hẹp khoảng cách giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với thế giới

Theo ông Nguyễn Đức Chi, trong năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam được quản lý, giám sát thường xuyên, liên tục, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt, minh bạch.
Năm 2024, tình hình thế giới và khu vực được dự báo vẫn còn phức tạp, do đó, các chính sách tài chính tài khóa cần linh hoạt, bám sát diễn biến chính trị, kinh tế thế giới và khu vực.
Đặc biệt, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chú trọng chất lượng và hoàn thiện các quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với tầm nhìn dài hạn nhằm phát triển thị trường chứng khoán bền vững...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần tăng cường vai trò quản lý nhà nước, chủ động theo dõi các đơn vị để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường, giám sát hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, nâng cao chất lượng hàng hóa của thị trường;
© Ảnh : TTXVN - Phan Tuấn AnhBà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) phát biểu
Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2024
Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) phát biểu
Cùng với đó, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm tính răng đe, kỷ luật, kỷ cương của thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư; hỗ trợ thị trường ngày càng minh bạch, lành mạnh, khôi phục niềm tin của thị trường.
Ông Chi cũng nhấn mạnh yêu cầu chủ động, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành triển khai các giải pháp liên quan hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
"Tiếp cận chuẩn mực quốc tế, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường thế giới", - báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Chi.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng lưu ý đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đảm bảo công tác thông tin.
Tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết năm 2024 sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, tiếp tục tăng cường thanh tra giám sát, xử lý nghiêm vi phạm trên thị trường, đẩy mạnh phát triển thị trường cận biên lên mới nổi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала