- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Trên khắp lãnh thổ". Truyền thông tiết lộ Nga đang chuẩn bị gì cho Ukraina

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhHoạt động chung của Lực lượng Vệ binh Nga và FSB trong chiến dịch quân sự Nga
Hoạt động chung của Lực lượng Vệ binh Nga và FSB trong chiến dịch quân sự Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nga sẽ phá hủy các cơ sở công nghiệp quân sự trên khắp lãnh thổ Ukraina trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công vào Crưm, nhà báo chuyên luận Lucas Leiros viết trong bài báo cho InfoBRICS.
“Phản ứng của Nga trước các cuộc tấn công liên tục có thể xảy ra vào Crưm sẽ không thể hiện ở sự thay đổi mạnh mẽ về tình hình ở tiền tuyến mà ở sự gia tăng nhanh chóng số lượng không kích vào các mục tiêu chiến lược trên khắp lãnh thổ Ukraina”, - bài báo viết.
Theo nhà báo, quân đội Nga sẽ tấn công các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng quan trọng và trung tâm ra quyết định của Ukraina, giống như họ đã làm sau những nỗ lực trước đó của Kiev nhằm leo thang tình hình ở khu vực chiến sự.
Công việc của tổ pháo binh MLRS Grad trên hướng Krasnyi Lyman - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Quân nhân Nga lên tiếng về những thay đổi trong chiến thuật của lính Ukraina
Tuần này, cựu Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại Châu Âu, Tướng Philip Breedlove, đã kêu gọi phương Tây giúp Ukraina tấn công Crưm.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала