Bệnh nhân đầu tiên được cấy ghép Neuralink chơi cờ

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy Игра в шахматы
Игра в шахматы - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2024
Đăng ký
Bệnh nhân đầu tiên được cấy chip Neuralink vào não đã cho thấy anh ta chơi cờ như thế nào.
Công ty đã phát sóng đoạn video tại trang của mình trên mạng xã hội X. Noland Arbaugh, 29 tuổi, cho biết khoảng 8 năm trước anh bị liệt do tai nạn, kể từ đó anh không cảm thấy gì từ vai xuống dưới.
Trong chương trình phát sóng, người này nói rằng anh ta thích chơi cờ nhưng từ đó không thể chơi được; anh cho thấy cách mình di chuyển con trỏ dọc theo bảng trò chơi trên màn hình laptop bằng sức mạnh của suy nghĩ và sắp xếp lại các quân cờ.
Arbaugh thừa nhận rằng hiện tại anh chơi game trên máy tính trừ những lúc nghỉ để sạc lại thiết bị.
“Nó vẫn chưa hoàn hảo, vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhưng cuộc sống của tôi đã thay đổi”, - anh nói.
Bác sĩ - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2024
Công ty của Musk đưa thành công thiết bị cấy ghép vào não người
Vào tháng 1, tỷ phú người Mỹ Elon Musk cho biết đã có người đầu tiên được cấy chip Neuralink và đang hồi phục tốt. Theo doanh nhân, những dữ liệu đầu tiên thu được về hoạt động của thiết bị cho thấy kết quả đầy hứa hẹn. Musk sau đó đã viết rằng thiết bị Neuralink mới có tên là Telepathy (Thần giao cách cảm). Nó cung cấp cho chủ sở hữu khả năng điều khiển điện thoại thông minh hoặc máy tính bằng sức mạnh của ý nghĩ và chủ yếu được tạo ra cho những người mất khả năng sử dụng các chi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала