Các bộ trưởng ngoại giao Đức và Ukraina hủy chuyến thăm Donbass do thời tiết xấu

KIEV (Sputnik) - Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin và đồng nhiệm Đức Sigmar Gabriel đã không tới được tuyến ranh giới ở tỉnh Donbass do thời tiết xấu. Ông Klimkin trực tiếp cho biết trên microblog Twitter.
Sputnik
Bộ trưởng Ngoại giao Đức dự định thăm Donbass

"Điều kiện thời tiết đã không cho phép chúng tôi tới thăm đường ranh giới, nhưng không vì thế cản trở cuộc trao đổi hiệu quả với Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel", nhà ngoại giao Ukraina viết và cho biết thêm rằng chuyến đi sẽ diễn ra trong vòng một tháng tới.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ukraina cho hay trong chuyến thăm và làm việc Ukraina ông Gabriel dự định đến tuyến phân định trên địa bàn huyện Mariupol.

Thảo luận