Nga sẽ bàn giao cho Việt Nam xe tăng theo đúng thời hạn hợp đồng

Nga sẽ bàn giao cho Việt Nam lô xe tăng T-90S/T-90SK theo đúng các điều kiện thỏa thuận, - ông Mikhail Petukhov, Phó giám đốc FSMTC của Nga nói với các phương tiện truyền thông.
Sputnik

Ông Petukhov cho biết: "Việc cung cấp lô xe tăng T-90S/SK dự kiến ​​sẽ được thực hiện theo đúng điều khoản ghi trong hợp đồng".

Các biện pháp trừng phạt mới có ảnh hưởng đến việc cung cấp T-90 cho Việt Nam hay không?

Quan chức đang dẫn đầu phái đoàn Nga tại triển lãm hàng không quốc tế tại Singapore.

Báo cáo hàng năm của nhà máy Uralvagonzavod cho biết, Nga sẽ chuyển 64 xe tăng T-90S/SK cho khách hàng "704" (Việt Nam).

Tháng 11 năm ngoái, tại một cuộc triển lãm quốc phòng ở Thái Lan ông M. Petukhov có nói với các phương tiện truyền thông rằng Nga đã bắt đầu thực hiện hợp đồng sản xuất xe tăng cho Việt Nam.

"Sau loạt các cuộc đàm phán giữa chuyên gia Nga và Việt Nam, một hợp đồng đã được ký kết bán các xe tăng T-90S và T-90SK. Hiện tại, các bên bắt tay vào thực hiện hợp đồng", — Petukhov cho biết.

T-90 là chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Nga.

Nga và Việt Nam: Hợp tác khu vực năm 2017

 

Thảo luận